Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (25/05), nội các Thái Lan đã đồng ý gia hạn lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô Bangkok và 23 tỉnh trên toàn quốc cho đến ngày 29/05 nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn gia tăng sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công đốt phá tại thủ đô Bangkok và 6 tỉnh khác trong thời gian qua.

Binh sĩ Thái Lan đi tuần tra trung tâm thương mại Central World

Phát biểu sau phiên họp nội các vào hôm qua, thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết, lệnh giới nghiêm có thể giúp chính phủ kiểm soát tình hình, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm hiện nay. Lệnh giới nghiêm vào ban đêm sẽ bắt đầu từ giữa đêm cho đến 4 giờ sáng mỗi ngày, kéo dài từ hôm qua cho đến ngày 29/05.

Ông Abhisit nói: "Việc gia hạn lệnh giới nghiêm là nhằm kiểm soát tình hình ở Thái Lan với mục tiêu lập lại hòa bình và trật tự. Nó cũng giúp chính phủ dễ dàng kiểm soát bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm tác động tiêu cực do việc gia hạn này đến các doanh nghiệp và thương gia".

Đề cập đến việc một tòa án của Thái Lan hôm qua đã ra trát bắt giữ đối với thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra với các tội danh khủng bố liên quan đến các vụ bạo loạn trong hơn 2 tháng qua, thủ tướng Abhisit cho biết: "Chúng tôi đang giám sát tất cả di chuyển của ông Thaksin để biết được ông ấy sẽ đi đến đâu, sau đó chúng tôi sẽ yêu cầu sự hợp tác từ các quốc gia đó. Hiện tại, nhiều quốc gia đã không cho phép ông ấy nhập cảnh".

Chính phủ Thái Lan cho biết, các công tố viên của Thái Lan và Bộ ngoại giao sẽ đưa ra lệnh bắt giữ trên toàn cầu đối với ông Thaksin. Theo chính phủ, ông Thaksin đã tài trợ cho cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài 10 tuần với số tiền là 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Nếu bị kết tội khủng bố, ông Thaksin có thể bị kết án tử hình. Tuy nhiên, thông qua luật sư của mình, ông Thaksin đã phủ nhận các tội danh trên.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *