Bên bờ hạnh phúc

Người phát ngôn của ECC – bà Nellika Little – bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định rằng thành viên người Afghanistan trong ECC là "một phần quan trọng trong Ủy ban và tham gia một cách công bằng trong tất cả các cuộc họp của Ủy ban". Bà cho biết thêm, việc ông Barakzai từ chức sẽ không ảnh hưởng tới công tác điều tra của Ủy ban này.

Người phát ngôn LHQ Aleem Siddique cho rằng, việc ông Barakzai từ chức là điều "đáng tiếc", song LHQ vẫn tin tưởng rằng ECC sẽ đưa ra một kết quả công bằng.

Đương kim Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Theo các chuyên gia phân tích, việc ông Barakzai từ chức có thể trở thành một "quân bài" của những người ủng hộ đương kim Tổng thống Hamid Karzai – ứng cử viên đang về nhất với 54% số phiếu bầu theo kết quả sơ bộ. Ông Barakzai được Tòa án Tối cao Afghanistan bổ nhiệm vào ECC, trong khi các thẩm phán của tòa án này do Tổng thống chỉ định. Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các vấn đề ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ hai này trong lịch sử Afghanistan.

Các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 20/8 vừa qua ở Afghanistan đe dọa phá vỡ nỗ lực của Mỹ và các nước phương Tây trong cuộc chiến chống Taliban trong bối cảnh sự ủng hộ của dân chúng đối với cuộc chiến này đang giảm dần. Mỹ và các đồng minh đang nóng lòng chờ quả điều tra của ECC để xác định ông Karzai hay cựu Ngoại trưởng Abdullah thắng cử.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *