Bên bờ hạnh phúc

Tạp chí Time của Mỹ vừa đưa ra danh sách những nhân vật nổi tiếng được đánh giá là có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới trong năm 2010 này. Những gương mặt được nhắc đến hoạt động trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, giải trí…

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva

Đầu tiên, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula Da Silva đã được Tạp chí Time đề cập đến. Là thành viên sáng lập đảng Công nhân, ông bắt đầu trở thành nguyên thủ của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ vào năm 2002 sau ba lần ứng cử thất bại. Đến năm 2006, ông tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa kéo dài đến ngày 01/01/2011. Năm 25 tuổi, ông Lula từng chứng kiến vợ mình qua đời trong lúc mang thai vì gia đình họ không đủ tiền để chạy chữa thuốc men. Đó là một trong những lý do khiến nhà lãnh đạo này đẩy mạnh các chương trình chống nghèo đói và cải thiện giáo dục cho người lao động khi lên nắm quyền. Hiện tại, mức độ ủng hộ của người dân Brazil dành cho Tổng thống Lula da Silva vẫn đang ở mức cao.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Một nhân vật nữa có tên trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất thế giới năm nay do Tạp chí Time bình chọn là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông trở thành người gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ trở thành chủ nhân Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm 2008.

Tháng 10/2009, ông được trao giải Nobel Hòa bình nhờ những nỗ lực về các phương diện củng cố bang giao và hòa giải quốc tế, giải trừ vũ khí hạt nhân, đấu tranh cho nhân quyền và chống biến đổi khí hậu.

Steve Jobs

Một nhân vật khác được Tạp chí Time vinh danh là một doanh nhân nổi tiếng thế giới người Mỹ. Đó là nhà đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành Tập đoàn máy tính Apple, ông Steve Jobs. Ông được xếp vào hàng ngũ những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thế giới công nghệ. Doanh nhân Jobs hiện cũng giữ chức chủ tịch của Pixar, một hãng phim hoạt hình nổi tiếng khắp thế giới.

Ông J.T. Wang, Giám đốc Điều hành Tập đoàn máy tính Acer

Gương mặt khác cũng thuộc lĩnh vực công nghệ lọt vào danh sách những người có anh hưởng nhiều nhất thế giới năm nay của Tạp chí Time là ông J.T. Wang, Giám đốc Điều hành Tập đoàn máy tính Acer thuộc lãnh thổ Đài Loan. Khi mới lên nắm quyền vào năm 2005, Acer chỉ đứng hàng thứ năm trên thị trường máy tính toàn cầu. Đến nay, ông Wang đã giúp tập đoàn này vươn lên xếp hạng nhì thế giới với hơn 14% thị phần, vượt qua cả Dell và chỉ sau HP.

Cựu chính khách nổi tiếng Bill Clinton

Một nhân vật nữa trong danh sách của Tạp chí Time năm nay là cựu chính khách nổi tiếng Bill Clinton, Tổng thống thứ 42 của Mỹ. Hiện ông giữ vai trò như một nhà hoạt động từ thiện toàn cầu. Với cương vị đặc sứ Liên hiệp quốc tại Haiti, ông đã tích cực thúc đẩy hoạt động cứu trợ những nạn nhân động đất và công cuộc tái thiết. Ông Clinton cũng từng làm việc ở châu Phi trong nhiều năm, vận động xóa bỏ nợ, giúp thêm 42 triệu trẻ em ở đây được đến trường. Ông cũng góp phần quan trọng giúp giảm giá bán các loại thuốc điều trị HIV/AIDS dành cho người nghèo.

Lady Gaga

Ngoài những gương mặt trên, danh sách những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2010 còn có nhiều tên tuổi đến từ thế giới giải trí, trong đó phải kể đến Lady Gaga. Thật ra, đây là nghệ danh của ca sỹ người Mỹ gốc Italia 24 tuổi Stefani Germanotta. Album đầu tiên mang tên The Fame (ra đời năm 2008) của cô đã đoạt hai giải thưởng âm nhạc Grammy. Lady Gaga còn phát hành nhiều đĩa đơn, trong số đó có Just Dance và Poker Face từng đứng hàng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và châu Âu.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *