Bên bờ hạnh phúc

Nhật Bản đã chính thức chấp nhận hiệp ước quốc tế về cấm sử dụng bom chùm và trở thành quốc gia thứ 14 trên thế giới thông qua hiệp ước trên. Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã thông báo cho LHQ về quyết định trên vào hôm qua.

Khoảng 100 nước, trong đó có Nhật đã ký hiệp ước cấm sử dụng bom chùm vào tháng 12 năm ngoái. Bom chùm là loại vũ khí có thể gây tổn thương lâu dài cho con người ngay cả khi các cuộc chiến tranh, xung đột đã chấm dứt. Khi phát nổ, nó sẽ giải phóng một loạt bom nhỏ trong một vùng rộng lớn, còn được gọi là bom bi và có độ sát thương cao. Có nhiều quả bom không nổ ngay, và đây chính là mối de dọa lớn đến tính mạng của dân thường.

Bom chùm là loại vũ khí có thể gây tổn thương lâu dài cho con người ngay cả khi các cuộc chiến tranh, xung đột đã chấm dứt.

Hiệp ước sẽ có hiệu lực khi được hơn 16 nước thông qua. Đại sứ Nhật Bản tại LHQ, Yukio Takasu, phát biểu trước báo giới rằng chính phủ Nhật sẽ hối thúc các quốc gia khác phê chuẩn hiệp ước càng sớm càng tốt. Nhưng 1 số chuyên gia vẫn còn hoài nghi về hiệu lực của hiệp ước vì Mỹ, Nga, Trung Quốc và những nước còn tàng trữ 1 số lượng lớn bom chùm vẫn chưa đồng ý ký hiệp ước.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *