Bên bờ hạnh phúc

Chính phủ Nhật Bản vừa đạt được một thỏa thuận cơ bản với Jordanie nhằm tiến tới ký kết một thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự. Nhật Bản hiện đang thúc đẩy xuất khẩu công nghệ hạt nhân. Đây được xem là một trong những chiến lược phát triển chủ chốt của nước này.

Hai nước đã kết thúc cuộc đàm phán về vấn đề này hôm thứ 2. Theo thỏa thuận trên, Nhật Bản sẽ xuất khẩu thiết bị công nghiệp có liên quan đến hạt nhân và cung cấp công nghệ cho quốc gia Trung Đông này.

Jordanie dự định xây dựng 1 hoặc 2 nhà máy năng lượng hạt nhân và sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động vào năm 2018 nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng do sự phát triển kinh tế nhanh chóng ở nước này.

Hãng Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản và một nhóm các công ty của Pháp đang cạnh tranh ký hợp đồng thực hiện dự án trên với Nga và Canada – những nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Jordanie.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *