Bên bờ hạnh phúc

Giới chức Nhật Bản cho biết, sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo sẽ hoạt động trở lại vào ngày 31 tháng 10 tới. Theo đó, các chuyến bay quốc tế sẽ hoạt động đều đặn lần đầu tiên trong 32 năm qua.

Sân bay quốc tế Haneda

Đường băng thứ 4 của sân bay này đang trong quá trình xây dựng. Ngoài ra, một nhà đón khách mới cũng đang được xây. Bộ Giao thông Nhật Bản đã quyết định khánh thành đường băng mới và nhà đón khách mới vào ngày 21 tháng 10 tới, tiếp sau đó các chuyến bay quốc tế sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 31 tháng 10, hầu hết là các chuyến bay đến châu Âu và Mỹ.

Theo đó, mỗi năm đường băng thứ 4 sẽ cho phép khoảng 144.000 chuyến bay cất cánh và đáp xuống, trong đó có khoảng 60.000 chuyến bay quốc tế.

Trước đó, sân bay Haneda chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa, trong khi sân bay Narita vốn nằm cách xa thủ đô Tokyo hơn so với sân bay Haneda lại phục vụ hầu hết các chuyến bay quốc tế.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *