Bên bờ hạnh phúc

Nhật Bản cho biết sẽ phải ủng hộ các biện pháp trừng phạt thêm của Liên hiệp quốc đối với Iran nếu nước Cộng hòa Hồi giáo này tiếp tục phớt lờ những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế trong việc ngừng làm giàu uranium.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên hiệp quốc Yukio Takasu

Đại sứ Nhật Bản tại Liên hiệp quốc Yukio Takasu đã có buổi nói chuyện với các phóng viên vào hôm 11/03 ở New York, Mỹ. Ông cho biết, Nhật Bản đang nỗ lực thuyết phục Iran dừng làm giàu uranium, và các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nhật Bản, trong đó có Thủ tướng Yukio Hatoyama và Ngoại trưởng Katsuya Okada, tích cực tham gia nỗ lực này.

Tuy nhiên, ông cho biết thêm, Iran đã không thể hiện sự linh hoạt. Theo ông, Nhật Bản sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cùng với các nước phương Tây xem xét việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu tình hình hiện tại cứ tiếp diễn.

Tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, các cuộc đàm phán không chính thức đang diễn ra để siết chặt các giới hạn hiện thời về thương mại và tài chính đối với Iran. Nhiều nước phương Tây nghi ngại, Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *