Bên bờ hạnh phúc

Cô Roxana Saberi, nhà báo Mỹ gốc Iran vừa được thả khỏi nhà tù ở Iran đã xuất hiện trước nhà cô ở Tehran cùng cha ruột là ông Reza, người được sinh ra ở Iran.

Cô Roxana Saberi, 32 tuổi mang hai quốc tịch Iran – Mỹ, đã trải qua 3 tháng trong nhà tù của Iran với cáo buộc làm gián điệp cho Mỹ. Cô được phóng thích hôm thứ hai vừa qua sau khi một tòa án ở Iran quyết định xóa mức án 8 năm tù giam dành cho cô.

Cô Saberi đã bày tỏ lòng biết ơn dành cho những người hỗ trợ cô bằng tiếng Anh và tiếng Ba Tư. Cô nói cô rất vui khi được trả tự do. Mỹ đã nhiều lần hối thúc Iran trả tự do cho Saberi.

Ông Reza cho biết ông và con gái sẽ quay về Mỹ trong vài ngày tới.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *