Bên bờ hạnh phúc
Người tị nạn Iraq. Ảnh minh họa

Kết quả cuộc khảo sát do Liên hiệp quốc tiến hành cho thấy, đa số người tị nạn Iraq đã trở về nước nói rằng họ lấy làm tiếc về quyết định này.

Văn phòng Cao Ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn UNHCR vừa công bố kết quả cuộc khảo sát được tiến hành trên 2.353 người Iraq trở về Baghdad vào năm 2007 và 2008. UNHCR cho biết, 61% người trở về tỏ ý lấy làm tiếc về quyết định trở về. Lý do chủ yếu là tình hình an ninh chưa được cải thiện, và họ lo ngại bị bắt trong các cuộc tấn công.

Trong khi đó, 34% nói họ không chắc rằng mình sẽ ở lại Iraq. Liên hiệp quốc nói sẽ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế đối với người đã trở về cũng như những người tị nạn còn sống ở nước ngoài.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *