Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (30/08), Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đã đưa ra ý định từ chức xoay quanh vụ các trại của người Roma nhập cư bị dỡ bỏ.

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner

Có hơn 800 người Roma nhập cư sống trong các trại ở Mons-En-Baroeul, ngoại ô thành phố Lille của Pháp. Việc dỡ bỏ các trại là một phần trong nỗ lực giữ gìn an ninh trật tự trong mùa hè tại khu vực.

Hành động này gặp phải sự phản đối quyết liệt của đảng đối lập và nhiều quốc gia ở châu Âu. Tuy nhiên, nhiều bộ trưởng của Pháp vẫn giữ nguyên lập trường khi cho rằng, việc giải tán những người nhập cư này đều tuân theo luật pháp của Pháp và châu Âu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bernard Kouchner, đồng sáng lập gia tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) và là 1 nhà hoạt động nhân quyền, cho rằng, việc sơ tán những người nhập cư làm ông cảm thấy băn khoăn:

Đến thời điểm này trong năm nay, có 8.313 người Bulgaria và Romania nhập cư trái phép vào Pháp đã trở về nước, đa phần là tự nguyện.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *