Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, trong hai ngày (13 và 14/01), Matxcơva và Washington sẽ tái khởi động đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một START-I vốn đã hết hạn vào ngày 5/12/2009.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết: “Các cuộc đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một START-I sẽ được tái khởi động. Các nhóm tham gia đàm phán đang chuẩn bị cho văn kiện này. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đàm phán. Các công việc đang được tiến hành và sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ thông báo ngày ký.”

Hiệp ước mới này sẽ thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn một START-I vốn đã hết hạn vào ngày 5/12/2009 vừa qua. Trước đó, Nga và Mỹ hy vọng, hai nước sẽ đạt được thỏa thuận vào trước cuối năm 2009.

Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov

Cuối tháng 11 vừa qua, Matxcơva muốn Washington chia sẻ các thông tin chi tiết về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Châu Âu và Nga cũng sẵn sàng chuyển cho Mỹ những thông tin liên quan đến vũ khí tiến công của mình để đổi lấy thông tin liên quan.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ William Berns

Dự kiến, cuộc tái đàm phán lần này do Thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng ngoại giao Mỹ William Berns thảo luận.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *