Bên bờ hạnh phúc

Quan hệ giữa Nga và NATO trở nên lạnh nhạt kể từ khi xảy ra cuộc chiến giữa Nga và Gruzia vào tháng 8 năm ngoái. Vào tháng trước, hai bên mới đồng ý nối lại các cuộc đối thoại thường xuyên.

Nga  sẽ không tham dự cuộc họp với NATO vào tháng tới nếu NATO tiếp tục giữ ý định tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên lãnh thổ Gruzia.

Đại sứ Nga tại NATO, ông Dmitry Rogozin đã đề cập đến vấn đề trên trong cuộc họp báo với hãng tin Interfax và một số hãng thông tấn khác. Ông Rogozin cho biết Nga xem kế hoạch diễn tập quân sự của NATO là một sự khiêu khích.

NATO có kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung ở ngoại ô thủ đô Tbilisi của Gruzia vào ngày 6 tháng 5 tới. Dự kiến cuộc gặp giữa Nga với NATO sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5.

Đại sứ Rogozin cho biết Nga sẽ vẫn tham dự cuộc gặp cấp đại sứ với NATO vào ngày 29 tháng này. Tại đây, Mátxcơva có thể sẽ yêu cầu NATO hủy cuộc tập trận trên.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *