Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (06/04), Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã chính thức xác định kẻ đánh bom tự sát thứ 2 trên các tàu điện ngầm ở Maxcơva. Đó là một phụ nữ 28 tuổi đến từ nước Cộng hòa Daguestan.

Chân dung 2 nữ nghi phạm đánh bom tự sát

Người phát ngôn của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, cho biết kẻ khủng bố kích hoạt thuốc nổ mang trong đai thắt lưng tại Trạm tàu điện ngầm Loubianka có tên là Mariam Charipova, sinh năm 1982.

Hãng thông tấn Interfax cho biết, theo Ủy ban chống khủng bố của Nga, người phụ nữ trẻ này đến từ Balakhani, nước Cộng hòa Daguestan và là vợ của tên Magomedali Vagapov, một thủ lĩnh nổi dậy.

Vào ngày 2/4 vừa qua, một tờ báo thuộc phe đối lập ở Nga đã công bố thông tin về cha của “góa phụ đen” thứ 2 nhận diện con gái mình qua các bức ảnh về kẻ đánh bom tự sát được công bố trên internet.

Trong một cuộc tiếp xúc với phóng viên của Hãng Reuters, ông Rassoul Magomedov, cha của người phụ nữ trên cho biết, sở dĩ con gái của ông không mang họ ông, bởi vì theo phong tục của người Daguestan, tất cả con đều mang họ từ tên riêng của ông nội. Cũng theo nguồn tin trên, kể từ năm 2006 cô Mariam Charipova từng là giáo viên bộ môn công nghệ thông tin tại một trường học ở Daguestan.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *