Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kí ban hành luật chọn ngày 2/9 là ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II. Văn phòng Tổng thống Nga đã có thông báo về luật này trên website của văn phòng.

Tổng thống Nga Dmity Medvedev gặp gỡ các cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới thứ II

Ngày 2/9 là ngày Nhật Bản kí văn kiện đầu hàng vào năm 1945. Luật mới của Nga lấy ngày này là ngày kỉ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II. Trước đó, cả 2 viện của Quốc hội Nga đã thông qua dự luật trước khi nó được tổng thống kí thành luật.

Với luật mới này, Chính phủ Nga mong muốn ghi nhớ mãi kí ức về những đóng góp của Hồng quân Liên Xô trong việc mang lại chiến thắng cho Phe Đồng minh trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Năm nay, nhân kỉ niệm 65 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II, một buổi lễ lớn dự kiến sẽ được Nga tổ chức tại tỉnh Sakhalin. Đây cũng là nơi quản lí 4 hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản.

Chính phủ Nhật yêu cầu Nga làm rõ vấn đề chủ quyền đối với 4 hòn đảo này nhưng phía Nga cho biết, việc sở hữu của Nga đối với các hòn đảo là kết quả của chiến tranh.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *