Bên bờ hạnh phúc

Người phát ngôn Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dẫn đầu tại Afghanistan, Chuẩn tướng Josef Blotz cho biết vào hôm qua rằng: sẽ không có thời hạn cuối cùng cho việc rút quân NATO và trao lại quyền kiểm soát cho Afghanistan.

Tướng Josef Blotz

Chuẩn tướng Josef Blotz nói rằng, Lực lượng nước ngoài đang chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo ở Afghanistan đã bắt đầu đàm phán với chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai về những khu vực sẽ được trao trả quyền kiểm soát lại cho Afghanistan vào năm tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, ông nói: "Cùng với chính phủ Afghanistan, chúng tôi sẽ thành lập một nhóm làm việc chung Afghanistan – ISAF về các bộ tiêu chuẩn khác nhau để thực hiện việc đánh giá sâu rộng và có trách nhiệm các tiêu chuẩn này và đệ trình kết quả đánh giá lên Ban lãnh đạo chính trị NATO và Tổng thống Afghanistan".

Lặp lại những lời bình luận của tướng David Petraeus, chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan cho rằng, sẽ không có thời hạn cuối cùng cho việc rút quân NATO và trao lại quyền kiểm soát cho Afghanistan.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề ra mục tiêu rút lực lượng Mỹ và NATO giai đoạn 1 vào tháng 7/2011. Tuy nhiên, tướng David Petraeus cho biết, trên 1 kênh truyền hình Mỹ vào hôm 15/08 rằng, thời hạn cuối cùng vào tháng 7/2011 là quá sớm.

Chuẩn tướng Blotz nói rằng, việc thực hiện Giai đoạn 2 sẽ tùy thuộc vào khả năng của quân đội Afghanistan, đang được Lực lượng Mỹ và NATO huấn luyện. ISAF cho biết, hầu hết các hoạt động hàng ngày của lực lượng này đều được thực hiện cùng với lực lượng Afghanistan.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *