Bên bờ hạnh phúc

Một đợt nắng nóng dữ dội đang hoành hành ở Nga, gây hạn hán nghiêm trọng và làm đảo lộn sinh hoạt xã hội trên cả nước.

Ảnh minh họa

Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Nga cho biết, nhiệt độ trong ngày hôm qua (16/07) ở thủ đô Mátxcơva lên tới 33 độ C – mức cao nhất kể từ năm 1938. Không khí tại những nơi vốn được coi là mát mẻ như ga tàu điện ngầm cũng nóng tới 29 độ C. Hàn thử biểu tại khu vực miền Trung còn nhích lên con số 37 trong 2 ngày cuối tuần này.

Nhà chức trách Nga đã phải ban bố tình trạng hạn hán khẩn cấp ở 19 khu vực sau khi nắng nóng ảnh hưởng tới việc canh tác trên 9,6 triệu hécta đất nông nghiệp.

Cơ quan theo dõi sức khỏe và sự an toàn của người dân Nga kêu gọi người lao động bắt đầu ngày làm việc sớm hơn và kết thúc muộn hơn để kéo dài giờ nghỉ trưa nhằm tránh những giờ nắng gắt. Cơ quan này còn khuyến cáo người dân thận trọng khi tránh nóng bằng cách tắm ở sông hoặc ao hồ.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Nga, tháng 7 sẽ là tháng nóng kỷ lục ở Mátxcơva với nhiệt độ trung bình cao hơn 6 độ C so với những năm trước.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *