Bên bờ hạnh phúc

Khoảng 6000 lính Mỹ và 2000 binh sĩ Philippines đã tham gia cuộc diễn tập quân sự chung thường niên mang tên Balikatan 2010. Đây là cuộc diễn tập quân sự chung lần thứ 11 giữa hai nước trong khuôn khổ tăng cường quan hệ chiến lược dài hạn.

Khoảng 6000 lính Mỹ và 2000 binh sĩ Philippines đã tham gia cuộc diễn tập quân sự chung thường niên

Cuộc diễn tập được tổ chức tại Ternate, phía Nam thủ đô Manila. Lực lượng hải quân Mỹ và Philippines cùng thực hiện cuộc diễn tập đột kích bằng tàu dựa trên kịch bản một cuộc chiến đang diễn ra. Thuyền cao su, súng trường tự động và vũ khí của bộ binh đã được sử dụng trong cuộc diễn tập.

Quân đội Mỹ hiện đang thực hiện công tác huấn luyện và cố vấn cho các đơn vị quân sự của Philippines, ngoài ra còn tham gia xây dựng đường sá, trường học và thực hiện các hoạt động nhân đạo khác như một phần của nỗ lực cải thiện hợp tác quốc phòng song phương.

Cuộc chiến chống khủng bố là mục tiêu chung giữa hai quốc gia đồng minh này trong bối cảnh các tổ chức Hồi giáo nổi dậy vẫn đe dọa an ninh ở miền Nam Philippines.

Hợp tác quân sự năm nay giữa hai nước cũng tập trung vào việc Mỹ sẽ hỗ trợ các nỗ lực tái thiết Philippines sau khi quốc gia Đông Nam Á này bị bão tàn phá trong năm 2009.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *