Bên bờ hạnh phúc

Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso Yero Boly đã phát động cuộc tập trận đầu tiên vào đầu tuần tại thủ đô Ougadougou. Tham gia cuộc tập trận này có 9 quốc gia châu Phi với mục đích chống khủng bố và chống lại tình trạng phạm tội ở khu vực sa mạc Sahara.

Burkina Faso sẽ chia sẻ quyền chỉ huy tập trận với Mỹ, quốc gia đóng góp 600 binh lính tham gia các cuộc tập trận lần này. Ngoài ra, các nước châu Phi có 450 quân và Liên minh châu Âu EU cũng gửi đến 150 quân để tham gia tập trận. Dự kiến, các cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 22/5 tới.

Từ lâu khu vực sa mạc Sahara là nơi hoạt động của Mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Tổ chức này đã thực hiện không ít vụ bắt cóc người nước ngoài và buôn lậu ma túy tại đây.


Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *