Bên bờ hạnh phúc

Mạng tin RealClearPolitics ngày 7/4 cho biết, Tổng thống Obama đang “nghiêm túc xem xét” khả năng đưa ra kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Kế hoạch này sẽ được xây dựng trên cơ sở những tiến bộ đã đạt được cho tới nay trong các cuộc thảo luận về vấn đề biên giới, quyền trở về của người Palestine và quy chế của Gierusalem.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, kế hoạch hòa bình này cũng sẽ gắn với vấn đề hạt nhân của Iran, mối quan tâm hàng đầu của Israel hiện nay. Một quan chức chính quyền Mỹ mô tả,đây là hai mặt của một vấn đề chiến lược và nói sẽ đưa các cuộc thương lượng thoát khỏi vấn đề định cư và Đông Gierusalem, để bao hàm cả Gioócđani, Xyri và các nước khác trong khu vực.

Kế hoạch này của Mỹ sẽ bảo đảm an ninh của Israel và đáp ứng có ý nghĩa đòi hỏi chủ quyền của người Palestine.

Nhà Trắng đang cân nhắc việc tổ chức các cuộc thảo luận liên bộ, nhằm xác định chiến lược và tạo dựng sự đồng thuận chính trị cho nỗ lực này. Các cuộc thảo luận này sẽ mang dáng dấp của tiến trình hoạch định chiến lược Afghanistan – Pakistan trước đây.

Các quan chức Mỹ cho biết, sáng kiến Trung Đông mới của Mỹ có thể được đưa ra vào mùa thu này. Ý tưởng đưa ra kế hoạch hòa bình mới của Nhà Trắng đã tăng lên trong những tháng gần đây và trở nên khẩn thiết hơn sau khi Israel tuyên bố sẽ xây dựng 1.600 căn hộ mới ở Đông Gierusalem đúng vào lúc Phó Tổng thống Joe Biden đang ở thăm Israel.

Các quan chức Mỹ cho biết, họ đang tìm kiếm những biện pháp mạnh hơn nhằm giải quyết mối lo ngại của cả Israel lẫn Palestine, thay vì tiếp tục các cuộc thảo luận trì trệ hiện nay.

Trong cuộc gặp với 6 cựu cố vấn an ninh quốc gia, do Cố vấn An ninh quốc gia đương nhiệm Jim Jones chủ trì vài tuần trước đây, ông Brent Scowcroft, nguyên Cố vấn An ninh quốc gia cho các Tổng thống Gerald Ford và George H.W. Bush đã khuyến nghị Tổng thống Obama đưa ra sáng kiến hòa bình của Mỹ dựa trên những thỏa thuận đã đạt được. Ý kiến này được ông Zbigniew Brzezinski, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Jimmy Carter đồng tình. Các cựu Cố vấn An ninh quốc gia Sandy Berger, Colin Powell, Frank Carlucci và Robert McFarlane cũng ủng hộ cách tiếp cận mới. Cách tiếp cận này thực ra đã được Cố vấn An ninh quốc gia Jim Jones đưa ra từ năm ngoái.

Nếu theo cách tiếp cận này, Mỹ sẽ phải từ bỏ chiến lược hiện nay, theo đó gây sức ép buộc Israel và Palestine phải nhượng bộ lẫn nhau, để trên cơ sở đó Mỹ đưa ra “giải pháp trung dung”. Tiến trình “từng bước” này được đặc phái viên của Tổng thống về Trung Đông George Mitchell ủng hộ, vì nó giống với bước đi mà ông đã thành công khi tạo bước đột phá cho các cuộc thảo luận hòa bình Bắc Ailen.

Với việc Tổng thống Obama cân nhắc kế hoạch hòa bình Trung Đông mới, cuộc chạy đua nhằm gây ảnh hưởng chính trị ở Mỹ sẽ sớm bắt đầu. Các quan chức Israel và những người ủng hộ họ trên đất Mỹ đã phản đối Nhà Trắng gây áp lực trong vấn đề định cư, trong khi lẽ ra Mỹ cần tập trung đối phó với mối đe dọa từ phía Iran.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng nói: “Vấn đề ở đây không phải là Iran hay tiến trình hòa bình Trung Đông, mà phải làm cả hai”.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *