Bên bờ hạnh phúc

Ông Khattiya Sawasdipol, người có biệt danh Trung tá Áo đỏ, đã bị chảy nhiều máu từ vết thương ở đầu. Ảnh: Internet

Căng thẳng xuất hiện khi một tiếng nổ bom và nhiều tiếng súng phát ra ở Công viên Lumpini, nơi những người biểu tình thuộc phe áo đỏ đang chiếm giữ. Ông Khattiya Sawasdipol, người có biệt danh Trung tá Áo đỏ, đã bị chảy nhiều máu từ vết thương ở đầu. Một cận vệ của thủ lĩnh này cho biết ông đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ súng.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *