Bên bờ hạnh phúc

Nữ ca sỹ người Đức Nadja Benaissa, thuộc ban nhạc No Angels, đã bị kết án 2 năm tù treo với tội danh cố tình gây hại cho người khác khi quan hệ tình dục không an toàn. Theo cáo buộc, cô đã cố tình gây hại cho nhiều người đàn ông khi biết mình đã nhiễm HIV từ năm 2000 đến năm 2004.

Nữ ca sỹ Nadja Benaissa tại phiên tòa xét xử

Một trong những bạn tình của nữ ca sỹ Nadja Benaissa đã bị lây nhiễm HIV và sau đó mắc bệnh AIDS trong khi 2 người khác không bị nhiễm virus. Trước tòa, cô đã thừa nhận 4 tội danh về quan hệ tình dục không an toàn và tiếp xúc thân mật không có bảo vệ dẫu biết mình dương tính với HIV. Cơ quan công tố cho rằng, bản thân nữ ca sỹ Benaissa đã phát hiện mang trong người virus gây bệnh thế kỷ từ năm 1999.

Sinh ra tại thành phố Frankfurt trong một gia đình với mẹ là người Đức và cha là người Ma-rốc, Benaissa cùng 4 cô gái khác thành lập ban nhạc No Angels vào năm 2000. Đây là một trong những ban nhạc Pop thành công nhất lịch sử âm nhạc Đức.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *