Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (15/07), một tòa án binh của Israel đã tuyên bố có tội đối với một chỉ huy và một binh sĩ Israel có liên quan đến vụ bắn một người Palestine đã bị bịt mắt ở cự li gần tại thị trấn Nilin, thuộc Bờ Tây hồi tháng 7/2008.

Cựu Trung tá Omri Borberg đã bị tòa kết tội đe dọa một người Palestine trong khi thuộc cấp của ông này, binh sĩ Sergeant Leonardo Corea, bị kết tội sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Ngoài ra, cả hai còn bị kết tội có hành vi không phù hợp.

Vào tháng 7 năm 2008, nhóm nhân quyền B’Tselem tại Israel đã công bố một đoạn băng cho thấy, một sĩ quan quân đội đang kẹp chặt một người đã bị bịt mắt và bị còng tay ra sau lưng trong khi một binh sĩ Israel khác đang nhắm một khẩu súng trường vào chân của anh ta.

Người bị bịt mắt được xác định là Abu Rahmah. Đoạn băng không cho thấy Abu Rahmah đã bị bắn vào đâu nhưng cho thấy cảnh anh đang nằm dài dưới đất, xung quanh anh là một nhóm binh sĩ Israel.

B’Tselem cho biết, nhóm đã nhận được đoạn băng này từ những người dân Palestine sống tại Nilin vào ngày 20/7/2008 và sự việc trên xảy ra trước đó gần hai tuần. Abu Rahmah đã bị bắt giữ vì tham gia một cuộc biểu tình chống lại việc xây dựng hàng rào của Israel ở Bờ Tây.

Những cuộc biểu tình của người Palestine và các nhà hoạt động nhân quyền diễn ra hàng tuần tại Nilin nhằm phản đối việc Israel xây dựng hàng rào an ninh gần thị trấn này.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *