Bên bờ hạnh phúc

Văn phòng Sở Tư pháp bang Guerrero của Mexico cho biết cảnh sát đã phát hiện thêm 55 thi thể tại một hầm mỏ hoang phế bị tình nghi là nơi giấu xác nạn nhân của bọn tội phạm ma túy.

Nhân viên pháp y bên chiếc chăn bọc thi thể không nguyên vẹn của một thành viên băng đảng ma túy tại bang Guadalajara. Ảnh: internet

Cách đây hơn 1 tuần, 20 thi thể đã được kéo ra, trong đó có viên cai ngục của một nhà tù gần đó. Hiện trường mồ chôn tập thể là hầm thông gió sâu 150 mét của mỏ than Concha tại thị trấn xinh đẹp Taxco thuộc miền Tây Mexico. Trong số những thi thể được phát hiện lần sau có một số đang trong giai đoạn phân hủy. Sở Tư pháp Guerrero cho biết vụ việc khép lại khi đã xác định rằng không còn thi thể nào nữa ở hiện trường. Thị trấn xinh đẹp Taxco hằng năm thu hút hàng ngàn du khách. Gần đây, nơi đây bị cuốn vào tình trạng bạo lực giữa các băng đảng buôn lậu ma túy dọc theo biên giới giữa Mexico và Mỹ.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *