Bên bờ hạnh phúc

Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế cứu trợ khẩn cấp cho 1.8 triệu người Pakistan đang hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Lũ lụt lịch sử đang gây tổn thất lớn cho Pakistan

Những cơn mưa xối xả trút xuống khu vực Tây Bắc Pakistan hồi tuần trước đã gây ra các trận lụt nghiêm trọng tại một số khu vực, trong đó gồm cả những vùng trung tâm của Pakistan. Giới chức Pakistan cho biết, hơn 1.000 người đã thiệt mạng và 59.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Ước tính khoảng 3,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ.

Chương trình lương thực thế giới WFP, trực thuộc Liên hiệp quốc nói rằng, 1,8 triệu người Pakistan đang rất cần nước sạch sinh hoạt và thực phẩm. Ngoài ra, WFP cũng cho biết, lều bạt và các nhu yếu phẩm khác thật sự cần thiết cho nạn nhân lũ lụt do hầu hết nhà cửa của họ đã bị lũ cuốn trôi.

Một số nước trên thế giới đã gởi hàng viện trợ đến cho người dân Pakistan. Trong đó, chính phủ Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp các nhu yếu phẩm trị giá 230.000 đôla Mỹ và gói trợ giúp này sẽ tăng lên đến 3 triệu đôla. Mỹ và Trung Quốc cũng đã công bố gói trợ giúp cho Pakistan.

Cơ quan dự báo khí tượng Pakistan cho biết, các cơn mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống một số vùng của Pakistan trong những ngày tới. Trong khi đó, Liên hiệp quốc lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát tại một số khu vực lũ quét qua.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *