Bên bờ hạnh phúc

Hôm 04/04, lãnh đạo Phong trào Giải phóng Dân tộc Sudan SPLM Yasir Arman đã mô tả các cuộc bầu cử sắp tới ở nước này là màn độc tấu của Tổng thống Omar Hassan al-Bashir.

Ông Yasir Arman đã rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống

Ông Arman đã rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống vào tuần tới để phản đối những bất thường trong bầu cử và an ninh bất ổn ở khu vực Darfur, miền Tây Sudan. Ông được xem là đối thủ chính của Tổng thống Bashir.

SPLM và các nhóm đối lập khác đã yêu cầu điều tra bằng cách nào một công ty của chính phủ thắng thầu in phiếu bầu, đồng thời đưa ra hàng loạt than phiền về gian lận trong quá trình đăng ký cử tri cùng các bước chuẩn bị khác.

Nói chuyện với hãng tin Reuters, ông Arman cho rằng, bầu cử được tổ chức chỉ nhằm hợp pháp hóa vai trò lãnh đạo của ông Bashir bất chấp trát bắt giữ từ Tòa án tội phạm quốc tế ICC với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Ông nói: "Đây là màn độc tấu để bảo vệ một người – đó là ông Bashir – khỏi ICC".

Ông cảnh báo Sudan sẽ đối mặt với nhiều thách thức khác hơn bao giờ hết kể từ khi độc lập hồi năm 1956.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *