Bên bờ hạnh phúc

Hơn 20.000 người, trong đó có các chuyên gia và các cán bộ cơ sở đến từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có mặt tại Hội nghị quốc tế về AIDS năm 2010 diễn ra tại Vienna, Áo nhằm thảo luận các cách thức ủng hộ những người nhiễm HIV. Hội nghị cũng sẽ tập trung vào vấn đề liệu nguồn quỹ hiện nay có đủ đảm bảo cho các biện pháp làm giảm nhẹ AIDS hay không.

Trụ sở Nghị Viện Áo tại Vienna được trang trí bằng chiếc ruban đỏ, biểu tượng công cuộc đấu tranh chống AIDS

Một nhóm ủng hộ các bệnh nhân AIDS đã cùng nhau đi bộ trong trung tâm hội nghị, mang theo những biểu ngữ kêu gọi gây quỹ giúp đỡ cho các bệnh nhân này. Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và nhà sáng lập Tập đoàn Microsoft, ông Bill Gates là hai trong số những người tham gia hội nghị.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội AIDS quốc tế, ông Julio Montaner đã kêu gọi gây quỹ để tiến hành các biện pháp phòng chống HIV/AIDS. Theo ông, ngân quỹ dành cho việc này luôn trống rỗng bởi vì nó vẫn tiếp tục bị phớt lờ. Liên Hiệp Quốc đã đưa ra mục tiêu đảm bảo sự tiếp cận toàn cầu đối với thuốc và chăm sóc bệnh nhân AIDS vào năm 2010 nhưng hiện vẫn còn khoảng 10 triệu người nhiễm HIV không thể tiếp nhận điều trị vì lý do tài chính hay các lý do khác.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *