Bên bờ hạnh phúc

Cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 4 của Diễn đàn đối thoại Ấn Độ – Braxin – Nam Phi gọi tắt là IBSA với sự tham dự của Tổng thống Braxin Lula da Silva, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã kết thúc vào hôm qua tại thủ đô Brasilia của Braxin với cam kết có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu.

Tổng thống Braxin Lula da Silva

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma

Các nhà lãnh đạo tuyên bố IBSA sẽ phát triển 2 vệ tinh nghiên cứu khí hậu. Dự án này sẽ mang lại lợi ích cho ngành nông nghiệp, giao thông và tăng cường sự hiểu biết về hành tinh của các nước. 3 nhà lãnh đạo cũng thảo luận về 1 số vấn đề nổi bật trên thế giới hiện nay, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran, và nói rằng quốc gia Hồi giáo này cần hợp tác toàn diện với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và tuân thủ các nghị quyết có liên quan của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ). Các nhà lãnh đạo cũng lặp lại sự cần thiết của giải pháp ngoại giao và hòa bình cho vấn đề này.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hội nghị, Tổng thống Braxin Lula da Silva nói rằng việc khởi động lại vòng đàm phán thương mại Doha là vấn đề cấp bách đối với các nước đang phát triển. Trong khi đó, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho rằng các quốc gia đang phát triển cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các vấn đề quốc tế như cải tổ HĐBA LHQ. Thủ tướng Ấn Độ cũng nói rằng IBSA có vai trò ngày càng quan trọng hơn trong các vấn đề toàn cầu.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *