Bên bờ hạnh phúc

Theo một kết quả thăm dò do Hãng thông tấn AFP của Pháp thực hiện dựa trên nguồn tin từ các nhà chức trách địa phương ở Iraq, Thủ tướng mãn nhiệm Nouri al Maliki đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào Chủ nhật vừa qua ở nước này. Tuy nhiên, Thủ tướng Maliki có thể sẽ không bảo vệ được chiếc ghế của mình.

Thủ tướng mãn nhiệm Nouri al Maliki đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội

Đảng Liên minh Nhà nước cánh hữu của Thủ tướng Maliki đang dẫn đầu số phiếu ủng hộ ở 9 tỉnh của người Siai thuộc miền Nam Iraq. Tuy nhiên, đảng của ông Maliki chỉ giành được 1/3 số ghế ở Quốc hội, một kết quả không đủ để bảo vệ chiếc ghế của ông nếu các phe đối lập từ chối liên minh.

Trong khi đó, Đảng Khối người Iraq của cựu Thủ tướng Iyad Allawi giành thắng lợi áp đảo tại 4 tỉnh có đông người Sunni và cũng đạt kết quả khả quan ở 3 vùng của người Siai.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *