Bên bờ hạnh phúc

Một trong hai đồn cảnh sát bị châm lửa 23/05. Ảnh: Internet

Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở quận West Kingston và St. Andrew, nơi các tay súng nổ súng nhằm vào 2 đồn cảnh sát và đốt cháy 1 đồn khác. Bọn tấn công là những kẻ bị tình nghi ủng hộ Christopher “Dudus” Coke, kẻ đang bị chính quyền Jamaica truy lùng theo lời đề nghị dẫn độ của Mỹ. Nhiều đường phố dẫn vào khu vực Tivoli Gardens ở quận West Kingston, nơi tên Coke được cho là đang lẩn trốn, đã bị chặn lại.

Tuần trước, Thủ tướng Bruce Golding tuyên bố bắt đầu các biện pháp để dẫn độ Coke, kẻ bị truy nã ở Mỹ về tội buôn lậu cocaine/cô-ca-in/ và súng ống. Mỹ mô tả Coke là thủ lĩnh “Nhóm mưa đạn” khét tiếng đã sát hại hàng trăm người trong các cuộc chiến thuốc phiện thập niên 1980.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *