Bên bờ hạnh phúc

Sáng ngày 08/01, Israel đã tiến hành một loạt các cuộc không kích vào một đường hầm ở khu vực giữa dải Gaza của Palestine và Ai Cập và một số căn cứ của phong trào Hamas. Đây được xem như hành động trả đũa việc các tay súng Hamas đã phóng súng cối và rocket vào thành phố Ashkelon, Israel. Động thái trên lại một lần nữa làm gia tăng căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa hai bên.

Thành phố Ashkelon, nơi các tay súng Hamas phóng 10 quả súng cối và 1 quả rocket

Nguồn tin an ninh và các nhân chứng cho biết, những cuộc không kích này nhằm vào 7 mục tiêu của Hamas, trong đó có sơ sở huấn luyện của lực lượng này và những nơi mà Israel cho là các tay súng Hamas cất giữ vũ khí và bắn rocket sang lãnh thổ Israel. Vụ tấn công trên làm ít nhất 1 người Palestine bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Quân đội Israel cũng xác nhận đã tiến hành 4 cuộc không kích sau khi các tay súng Hamas phóng 10 quả súng cối và một quả rocket vào thành phố Ashkelon, miền Nam Israel nhưng không gây thương vong. Người phát ngôn quân đội Israel còn cảnh báo rằng, quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công chừng nào các tay súng Palestine còn nã đạn pháo sang lãnh thổ Israeln.

Vụ không kích trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông. Đúng vào ngày này, Mỹ thông báo về một cuộc gặp cấp cao nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Ngoại trưởng Hillary Clinton và đặc phái viên Mỹ về vấn đề Trung Đông George Mitchell sẽ gặp ngoại trưởng Gioócđani và ngoại trưởng Ai Cập tại Washinton.

Trong diễn biến khác, ngày 7/1, người phát ngôn Liên hợp quốc Martin Nesirky thông báo, cơ quan này và Israel đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc bồi thường thiệt hại mà quân đội Israel đã gây ra đối với các cơ sở của Liên hiệp quốc trong cuộc chiến tại dải Gaza. Theo một số nguồn tin, số tiền bồi thường vào khoảng 10 triệu USD.

Cuộc chiến đã làm 1.400 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, trong đó có tòa nhà Liên hiệp quốc và một trường học do Liên hiệp quốc quản lý.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *