Bên bờ hạnh phúc

Israel cần giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng để được kết nạp vào Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD vào giữa năm 2010. Đó là ý kiến của Tổng thư Kí OECD Angel Gurria.

Vào năm 2007, OECD đã bắt đầu mở các cuộc đàm phán với Israel nhằm kết nạp nước này vào tổ chức trên. Tuy nhiên, để trở thành thành viên của OECD, Israel sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề còn tồn đọng, chẳng hạn như chống hối lộ, quyền sở hữu trí tuệ…

Tổng thư Kí OECD Angel Gurria

Tổng thư kí Gurria gọi nền kinh tế Israel là “một câu chuyện thành công” khi cho biết nước này dẫn đầu toàn cầu trên lĩnh vực công nghệ xử lí nước và phát triển công nghệ thông tin. Ông Gurria nhấn mạnh, Israel có thể khắc phục tốt khủng hoảng kinh tế nhờ hệ thống ngân hàng ổn định và các giải pháp điều chỉnh khôn ngoan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nói rằng, việc gia nhập OECD là vấn đề rất quan trọng đối với Israel. Hiện nay, tổ chức này có 30 nước thành viên. Chile sắp trở thành thành viên thứ 31. Israel đã bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập OECD cùng với Chile, Estonia, Slovenia và Nga. Tuy nhiên, Chile là nước đầu tiên trong 4 nước được mời gia nhập OECD. Estonia và Slovenia được kì vọng sẽ gia nhập vào cuối năm 2010.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *