Bên bờ hạnh phúc

Iraq và Ả-rập Xê-út đã chính thức khởi động lại các chuyến bay thường xuyên giữa 2 nước sau 20 năm gián đoạn do cuộc chiến Iraq – Kuwait vào năm 1990. Đây được xem là một bước đi quan trọng hướng tới cải thiện quan hệ giữa chính quyền Riyadh và Baghdad sau 2 thập niên căng thẳng.

Ảnh minh họa

Hạ cánh tại sân bay quốc tế Basra của Iraq vào hôm qua (15/07), chiếc máy bay của hãng hàng không tư nhân Alwafeer của Ả-rập Xê-út, có trụ sở tại Jeddah, đã mở đầu cho các chuyến bay thường xuyên giữa hai nước.

Hãng hàng không Alwafeer có kế hoạch phục vụ mỗi tuần một chuyến bay từ Jeddah tới thủ đô Baghdad và 2 chuyến một tuần từ Jeddah tới thành phố Basra, miền Nam Iraq.

Ả-rập Xê-út đã ngừng tất cả các chuyến bay tới Baghdad sau cuộc tấn công của Iraq đối với quốc gia láng giềng giàu dầu mỏ Kuwait vào năm 1990. Việc nối lại hoạt động hàng không này là dấu hiệu tích cực thể hiện mối quan hệ đang có chiều hướng ấm dần lên giữa hai nước.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *