Bên bờ hạnh phúc

Hôm 04/05, hai liên minh lớn nhất của người Shiite tại Iraq đã đạt thỏa thuận liên kết thành khối nghị sĩ lớn nhất tại Quốc hội, mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới sau hai tháng bế tắc kể từ cuộc tổng tuyển cử hôm 7/3.

Hai liên minh lớn nhất của người Shiite tại Iraq đã đạt thỏa thuận liên kết thành khối nghị sĩ lớn nhất tại Quốc hội. Ảnh minh họa

Theo thỏa thuận, Liên minh Nhà nước pháp quyền (SOL) do Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đứng đầu và Liên minh Dân tộc Iraq (INA) của cựu Thủ tướng Ibrahim Jaafari tạo thành một "đại liên minh" với 159 nghị sỹ, chỉ thiếu bốn ghế để đạt đa số tuyệt đối. Tuy nhiên, lãnh đạo Liên minh của người Cuốc (chiếm 43 ghế) đã nhiều lần cho biết sẽ tham gia liên minh lớn của người Shiite.

Giới phân tích nhận định, điều quan trọng nhất đối với đại liên minh này là thành lập chính phủ, bầu thủ tướng và đưa ra một chương trình hành động có sự tham gia của tất cả các phe phái. Các chuyên gia lo ngại rằng, khó khăn trong việc "chọn mặt gửi vàng" cho chiếc ghế thủ tướng có nguy cơ phá hỏng các kế hoạch thành lập chính phủ của đại liên minh vừa ra đời. Hơn nữa, động thái mới này còn đặt câu hỏi về vai trò của người Sunni, vốn ủng hộ cựu Thủ tướng Iyad Allawi, trong một chính phủ tương lai của người Shiite. Nếu thành lập một chính phủ không có đại diện của Liên minh người Iraq (IL) sẽ càng làm người Sunni vỡ mộng và gây bất ổn đất nước, vào một thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Iraq.

Trong một diễn biến có liên quan, Hội đồng Tổng thống Iraq, gồm Tổng thống Jalal Talabani cùng hai Phó Tổng thống đã cảnh báo rằng, việc thành lập chính phủ nếu bị trì hoãn sẽ làm "tắc nghẽn tiến trình chính trị và bầu cử", đẩy đất nước trở lại tình trạng bạo lực.

Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Liên minh Nhà nước pháp quyền đệ đơn mới kêu gọi ngừng tiến trình này với lý do Ủy ban bầu cử đang sử dụng những thủ tục không trong sạch có thể dẫn tới các kết quả sai sự thật.

Hiện, quá trình kiểm lại 2,5 triệu phiếu tại thủ đô Baghdad, do SOL đề xuất, đã được bắt đầu từ ngày 3/5 và dự kiến kéo dài 12 ngày. Việc này đã khiến Ủy ban bầu cử phải hoãn công bố kết quả cuối cùng. Theo kết quả bầu cử công bố ngày 26/3, SOL giành được 89 ghế, INA về thứ ba với 70 ghế. IL đứng đầu với 91 ghế nhưng không đủ tạo lập liên minh có đa số tuyệt đối để giành quyền thành lập chính phủ mới.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *