Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (06/04), Iran tuyên bố sẽ không nhượng bộ đối với các đe dọa, cũng như các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Iran, Ramin Mehmanparast

Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Iran, Ramin Mehmanparast khẳng định rằng, đe dọa và trừng phạt chỉ làm cho Iran càng quyết đoán hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình.

Ông nói: "Chúng tôi không xem trừng phạt là một điều tốt, chúng tôi sẽ xem đó là một hành động phi pháp chống lại những lợi ích của quốc gia của chúng tôi".

Ông Mehmanparast đã tuyên bố điều này với Hãng tin ISNA của Iran.

Hiện, các nước Phương tây trong đó có Anh, Pháp và Mỹ đang tìm cách thông qua Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran vì chương trình hạt nhân của nước này bị cáo buộc phát triển vũ khí hạt nhân.

Hôm thứ 4 tuần trước, Bộ ngoại giao Mỹ cũng đưa ra lời khuyến cáo rằng, 5 thành viên của đồng bảo an Liên hiệp quốc cũng như Đức đã thảo luận các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Tuy nhiên, vấn đề này hiện vẫn chưa đạt được sự nhất trí.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *