Bên bờ hạnh phúc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi tái khẳng định, Iran từ chối thảo luận quyền phát triển hạt nhân của mình với 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức. Ông nói :

– Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi không có gì để thảo luận về điều đó. Iran vẫn tiếp tục các hoạt động của mình trong khuôn khổ Hiệp ước không phổ biến hạt nhân và những quy định đảm bảo an toàn của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA.

Phương Tây nghi ngờ Iran đang tìm cách phát triển bom hạt nhân trong khi Iran cho rằng, các hoạt động hạt nhân chỉ nhằm sản xuất điện.

Khi được hỏi về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào hôm kia ở Luân Đôn – Anh, rằng cộng đồng quốc tế sẽ không mãi đợi bằng chứng chứng minh Iran thực hiện đúng các cam kết của mình, ông Qashqavi nói :

– Nếu có bất cứ đe dọa hay thời hạn chót nào đặt ra cho Iran, Iran sẽ không bị tác động.

Trong cuộc họp với nhóm P5+1 ở Geneva – Thụy Sĩ ngày 01/10, Iran đã đồng ý cho phép các chuyên gia LHQ tiếp cận nhà máy làm giàu uranium mới được tiết lộ gần thành phố Qom. Các nhà ngoại giao phương Tây cho biết, Iran cũng đồng ý trên nguyên tắc gởi khoảng 80% uranium được làm giàu ở mức thấp đến Nga và Pháp để xử lý thêm và sau đó đưa trở lại cho Iran.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *