Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (04/05), Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Iran Ramin Mehmanparast kêu gọi các nước sở hữu vũ khí hạt nhân phê chuẩn Hiệp ước không phổ biến hạt nhân NTP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Iran Ramin Mehmanparast

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad có bài phát biểu lên án các nước sở hữu vũ khí hạt nhân tại Hội nghị kiểm điểm thực hiện Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) diễn ra tại thành phố New York, Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Iran, Ramin Mehmanparast đã nhấn mạnh với giới báo chí rằng, các quốc gia hiện đang phân phối vũ khí hạt nhân nhưng lảng tránh đến việc không phổ biến vũ khí hạt nhân ngay lập tức phải quay lại với Hiệp ước này.

Ông cũng cho biết rằng, Nhà nước hồi giáo Iran sẵn sàng đón nhận tất cả các biện pháp nhằm giải trừ tận gốc vũ khí hạt nhân và phát triển ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Iran nói rằng, các nước Phương Tây cần tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và tôn trọng chính kiến của các nước khác. Họ cũng cần thực hiện những biện pháp cụ thể và thực tế để giải phóng thế giới khỏi sự đe dọa của vũ khí hạt nhân.

Ông Mehmanparast còn dẫn lời bài phát biểu của Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad tại Hội nghị của Liên hiệp quốc về NPT rằng, các nước đang sở hữu hàng ngàn đầu đạn hạt nhân và lấy đó để đe dọa các nước khác cần bị trừng phạt.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *