Bên bờ hạnh phúc
Mohammad Hasan bin Saynudin, 35 tuổi là 1 trong 10 người bị bắt ở thành phố Palembang, Nam Sumatra vào năm ngoái và bị buộc tội âm mưu sát hại 3 linh mục, 1 giáo viên trường công giáo và cho nổ tung 1 quán café theo luật chống khủng bố của Indonesia.

Nhóm khủng bố Jemaah Islamiah đã thực hiện 1 số vụ tấn công kinh hoàng ở Indonesia, trong đó có vụ đánh bom câu lạc bộ đêm trên đảo Bali vào năm 2002 làm hơn 200 người thiệt mạng.

Từ đó, Indonesia đã bắt giữ hàng trăm quân nổi dậy và xử tử hình 3 kẻ đánh bom ở đảo Bali vào tháng 11 năm ngoái theo luật chống khủng bố.

2 người khác bị bắt cùng lúc với Saynudin cũng xuất hiện tại tòa vào hôm nay. Đó là Wahyudi bị tuyên án 12 năm tù và Ali Masyudi nhận 10 năm tù giam.

Thu Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *