Bên bờ hạnh phúc

Mới đây, người đứng đầu sứ mệnh chống biến đổi khí hậu của LHQ Yvo de Boer thừa nhận rằng, các cuộc đàm phán đã ngưng trệ ngoài ý muốn và 24 giờ tới là khoảng thời gian mang tính quyết định. Đến nay, Nhật Bản là nước mới nhất cam kết đóng góp vào nguồn quỹ trợ giúp các quốc gia đang phát triển chống tác động của biến đổi khí hậu với khoản tiền 15 tỷ đô-la từ nay đến năm 2012. Trước đó, Liên minh châu Âu EU hứa sẽ tài trợ 9,4 tỷ đô-la cho mục đích trên. Bên ngoài Hội nghị, các nhà hoạt động môi trường vẫn tiếp tục các cuộc biểu tình phản đối, còn bên trong, Bộ trưởng Môi trường Đan Mạch – bà Connie Hedegaard – đã từ chức Chủ tịch Hội nghị COP 15.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *