Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Libi Moammar Kadhafi

Đây là lần đầu tiên, Tổng thống Libi Moammar Kadhafi đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh AL. Tuy nhiên, chỉ có 14 trong tổng số 22 nguyên thủ tham gia Hội nghị. Tổng thống Ai Cập đang chữa bệnh tại Đức, Quốc vương Jordani cùng 6 nhà lãnh đạo khác không tham gia Hội nghị.

Hội nghị Thượng đỉnh AL lần này diễn ra trong bối cảnh bạo lực ngày càng leo thang khi Thủ tướng Israel Bengiamin Netanyahu tuyên bố tiếp tục theo đuổi kế hoạch xây dựng thêm 1.600 ngôi nhà cho người định cư Do Thái ở khu vực phía Đông Jerusalem. Hôm 27/3, Tổng thống Palestine Mamud Abbas cũng đã lên tiếng loại bỏ khả năng nối lại đàm phán nếu Israel chưa ngừng xây dựng các khu định cư mới cho người Do Thái. Ông cho rằng, tiến trình hòa bình Trung Đông đang rơi vào khủng hoảng và kêu gọi các nước Ả-rập "giải cứu" Jerusalem.

Được mời tham dự và phát biểu tại Hội nghị lần này, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon khẳng định, kế hoạch xây dựng các khu định cư mới của Israel tại Đông Jerusalem là bất hợp pháp. Ông kêu gọi lãnh đạo các nước Ả-rập hỗ trợ Israel và Palestine đối thoại một cách thiện chí và xây dựng với hy vọng có thể giải quyết được mọi bất đồng trong vòng hai năm nữa.

Ban TSQT – Phòng Biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *