Bên bờ hạnh phúc

Đại biểu của các nước đã đến Brussels, Bỉ để tham dự hội nghị tài trợ cho Somalie do Liên Hiệp Quốc bảo trợ diễn ra vào hôm nay. Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế nhằm tìm kiếm khả năng tăng quỹ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi và thiết lập lực lượng an ninh quốc gia mới tại Somalie.

Tuy nhiên Liên Hiệp Quốc nói rằng cuộc chiến chống cướp biển ở Somalie sẽ không diễn ra trên biển và thúc giục cộng đồng quốc tế ủng hộ chính phủ Somalie trong cuộc chiến chống tội phạm và nghèo đói.

Hội nghị tài trợ cho Somalie được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Liên minh Châu Phi AU đứng ra tổ chức.

Đại diện của Somalie đến tham dự hội nghị lần này là Ngoại trưởng Mohamed Abdullahi Omaar. Trả lời phỏng vấn trước khi bước vào phiên họp, ông Mohamed Abdullahi Omaar cho biết vấn đề chống cướp biển phải diễn ra trên đất liền, song song với nhiệm vụ chống đói nghèo và các khó khăn khác ở Somalie. Ông Omaar nói:

Trước tiên chúng ta cần có các lực lượng an ninh để giải quyết vấn đề nổi cộm hiện nay ở Somalie. Tôi xin nhấn mạnh là nếu không giải quyết được các vấn đề trên đất liền thì chúng ta sẽ không có một giải pháp dài hạn để chống cướp biển vì đó chính là nguồn gốc của nạn cướp biển. Hơn nữa chúng ta đang nói đến một vùng lãnh hải rộng một triệu km vuông. Đó là một khu vực rất lớn và lực lượng tuần tra quốc tế hiện nay không thể bao phủ hết mọi lúc. Vì vậy một chiến lược giải quyết dễ dàng hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn là các chiến dịch trên đất liền.

Trong khi đó, Cao ủy về phát triển của Liên minh Châu Âu EU, ông Louis Michel cho biết Somalie không thể tự mình chống cướp biển và EU sẵn sàng hỗ trợ để Somalie đối phó với tình trạng này. Ông cũng kêu gọi các thành viên của EU và các nước khác giúp đỡ Somalie.

Hội nghị tài trợ cho Somalie được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Liên minh Châu Phi AU đứng ra tổ chức. Các quan chức cho biết phải cần hơn 250 triệu đô la Mỹ để cải thiện tình hình an ninh ở Somalie, nơi đã không có chính quyền trung ương kể từ năm 1991 và đang sa vào vũng lầy nội chiến.

EU cam kết sẽ tài trợ cho chính phủ non trẻ của Somalie ít nhất 78 triệu đô la Mỹ để cải thiện an ninh của nước này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *