Bên bờ hạnh phúc

Liên minh các quốc đảo nhỏ AOSIS – gồm 42 quốc đảo nhỏ và các nước có bờ biển thấp – phối hợp với Nhóm các nước chậm phát triển nhất thế giới LDC cũng đã ra tuyên bố tại LHQ, khẳng định sẽ đạt được một hiệp định mới về biến đổi khí hậu trong hội nghị sắp tới ở Copenhagen. Với nhiệt độ Trái đất chỉ tăng 0,8 độ C, hiện các nước này đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu như xói mòn bờ biển, lũ lụt, mất lãnh thổ do nước biển dâng cao ăn sâu vào đất liền và sự biến mất của các dải san hô cũng như các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair – người đang chỉ đạo thực hiện Sáng kiến về khí hậu của LHQ – bày tỏ hy vọng bế tắc lâu nay trong các cuộc thương lượng về biến đổi khí hậu sẽ được phá vỡ. Ông cho rằng, hiệp định mới về biến đổi khí hậu sẽ khiến tổng thu nhập nội địa của toàn thế giới tăng 0,8% và tạo thêm được hơn 10 triệu việc làm mới nếu các nước đang phát triển tham gia hiệp định mới về biến đổi khí hậu.

Dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ công bố kế hoạch mới của nước này về chống biến đổi khí hậu. Nhật Bản cam kết giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2020 trong khi EU cam kết giảm 30% lượng khí thải nếu các nước giàu khác cũng thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ tiêu giảm khí thải. Mỹ cũng đã điều chỉnh nền kinh tế trong nước sử dụng hiệu quả hơn nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái sinh, đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm và giảm lượng khí thải của các phương tiện giao thông.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *