Bên bờ hạnh phúc

Tro bụi từ núi lửa ở Iceland đã gây thiệt hại rất lớn cho các hãng hàng không ở châu Âu. Hàng triệu hành khách bị kẹt ở các sân bay và hàng trăm chuyến bay trong khu vực bị hủy trong 5 ngày qua.

Tro bụi từ núi lửa ở Iceland đã gây thiệt hại rất lớn cho các hãng hàng không ở châu Âu. Ảnh:Internet

Tối hôm qua, Bộ trưởng Giao thông các nước châu Âu đã nhất trí tháo dỡ dần những hạn chế nhằm kích hoạt lại các chuyến bay trong khu vực.

Theo Tổ chức An ninh hàng không châu Âu Eurocontrol, phải chờ đến thứ 5 tới hoạt động hàng không ở châu Âu mới có thể trở lại bình thường. Ảnh: Internet

Liên minh châu Âu EU đã quyết định thiết lập 3 vùng địa lý: vùng thứ nhất nằm gần trung tâm phát ra tro bụi của núi lửa ở Iceland và hoạt động hàng không ở khu vực này bị hạn chế tuyệt đối, vùng thứ hai sẽ được dỡ bỏ các hạn chế về hàng không nhưng tùy thuộc vào tình hình và sự đánh giá của các chuyên gia và vùng thứ 3 sẽ không chịu bất kỳ sự hạn chế nào về hàng không.

Theo Tổ chức An ninh hàng không châu Âu Eurocontrol, phải chờ đến thứ 5 tới hoạt động hàng không ở châu Âu mới có thể trở lại bình thường.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *