Bên bờ hạnh phúc

Chỉ sau 2 ngày, hố sụt phát hiện quanh một ngôi làng ở Khu tự trị Zhuang Quảng Tây, Trung Quốc càng ngày càng rộng lớn hơn. Các nhà địa chất cho rằng, có một hang động đá vôi bên dưới khu vực này và người dân được đặt trong tình trạng khẩn cấp để tránh bị thảm họa địa chất.

Hố sụt. Ảnh minh họa

Có 4 hố sụt ở trong và quanh làng Jili. 3 trong số đó có đường kính khoảng 70m, trong khi hố sụt còn lại có đường kính khoảng 300m. Các hố sụt tạo nên một vành đai sụp hơn 200m và làm ảnh hưởng đến gần nửa cây số vuông. Các chuyên gia cho rằng, khu vực hố sụt càng ngày càng rộng lớn hơn kể từ hôm thứ 5 tuần trước. Chỗ hố sụt chỉ cách quốc lộ 150m và người dân được đặt trong tình trạng khẩn cấp 24/24 giờ để tránh thảm họa địa chất xảy ra.

Trong khi đó, nhiều hố sụt cũng được phát hiện tại nhiều tỉnh khác ở Trung Quốc như Tứ Xuyên, Quảng Đông, Zhejiang và Cam Túc.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *