Bên bờ hạnh phúc

 Một quan chức của hãng cho biết chiếc máy bay này rất hiệu quả, nó sẽ mang lại nhiều giá trị mới đối với khách hàng và làm thay đổi cách thức đi lại của con người.

Đây là chiếc máy bay dân dụng thương mại cỡ lớn ra đời lần đầu tiên của Boeing trong hơn 10 năm qua. Theo nhận định, Dreamliner 787 thân thiện với môi trường hơn, tiêu hao ít nhiên liệu hơn nên tiết kiệm được chi phí đối với các hãng hàng không và do đó, hành khách cũng phải trả tiền vé ít hơn. Ngoài ra, nó còn được cải tiến để hạ cánh êm ái hơn so với các dòng máy bay trước đây.

Đây là chiếc máy bay dân dụng thương mại cỡ lớn ra đời lần đầu tiên của Boeing trong hơn 10 năm qua.

 Lần đầu tiên, thân của máy bay 787 được làm chủ yếu bằng vật liệu tổng hợp nên có trọng lượng nhẹ. Bên cạnh đó, thiết kế hợp lý hơn giúp nó bay nhanh hơn nhờ đó tiết kiệm được đến 20% nhiên liệu. Boeing cho biết đã nhận được đơn đặt hàng hơn 850 chiếc với trị giá của mỗi chiếc vào khoảng 150 triệu đôla. Tùy theo phiên bản, máy bay 787 có sức chứa từ 200 đến 300 hành khách. Theo dự kiến, ít nhất là đến năm 2011, máy bay 787 mới được đưa vào khai thác thương mại.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *