Bên bờ hạnh phúc

Theo kế hoạch, Hàn Quốc dự định phóng tên lửa đẩy KSLV-1, hay còn được gọi là Naro-1, lên quỹ đạo Trái Đất từ Trung tâm Vũ trụ Naro, cách Thủ đô Seoul khoảng 475km về phía Nam.

Tên lửa Naro-1 nặng 140 tấn, dài 33m, với chi phí chế tạo khoảng 502.5 tỉ won, tương đương 400 triệu USD.

Đây là công trình hợp tác giữa Hàn Quốc và Nga trong chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ của Hàn Quốc.

Dự án hợp tác này là tiền đề cho mục tiêu tự chế tạo tên lửa đẩy hoàn toàn bằng công nghệ của Hàn Quốc vào năm 2018. Ngoài ra, Chính phủ nước này cũng có tham vọng phóng tàu thăm dò Mặt trăng trước năm 2025.

Hàn Quốc đang nỗ lực phát triển chương trình không gian trong cuộc cạnh tranh với các nước trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Cho đến nay, Hàn Quốc đã phóng rất nhiều vệ tinh nhưng đều sử dụng tên lửa đẩy của nước ngoài.

Thanh Tâm (Theo Reuters)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *