Bên bờ hạnh phúc

9 ngày sau trận động đất kinh hoàng, người dân bị nạn ở Haiti vẫn đang chờ sự giúp đỡ về mọi mặt của cộng đồng quốc tế để tái ổn định cuộc sống. Chính quyền Haiti đã lên kế hoạch tái định cư cho hàng ngàn người dân không có nhà ở.

Hoạt động an táng các nạn nhân thiệt mạng và công tác cứu hộ những người còn mất tích cũng như chăm sóc những người bị thương vẫn đang diễn ra hàng ngày ở thủ đô Port au Prince. Các y, bác sĩ thuộc các tổ chức nhân đạo quốc tế vẫn làm việc xuyên suốt để chăm sóc những người bị thương. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát do các thi thể bị thối rửa cũng là một nỗi lo lớn của giới chức y tế Haiti.

Chính quyền Haiti đang vạch kế hoạch xây dựng nhà ở tái định cư tại các vùng ngoại ô của thủ đô Port au Prince cho khoảng 10.000 người vô gia cư. Trong khi đó, Tổ chức Di cư quốc tế ước tính, ít nhất 500.000 người Haiti đang sống trong tình trạng vô gia cư.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *