Bên bờ hạnh phúc

– Chúng tôi tin rằng, vụ tai nạn hầm mỏ này hoàn toàn do lỗi của con người. Chúng tôi sẽ điều tra người chịu trách nhiệm và sẽ xử lí đúng pháp luật.

Tai nạn nổ khí gas xảy ra khi có khoảng hơn 528 công nhân đang làm việc tại hầm mỏ. 104 người được xác nhận là đã chết, 3 người khác vẫn còn mất tích và số còn lại đã được giải cứu. Tòa nhà gần đó gần như đổ sập hoàn toàn.

Trung Quốc là nước giữ kỉ lục về tai nạn hầm mỏ trên thế giới. Chỉ tính riêng năm 2008 đã có hơn 3.000 người thiệt mạng do ngập hầm mỏ, nổ, sập hầm và nhiều hiểm họa khác có liên quan.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *