Bên bờ hạnh phúc

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 53 người bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra tại 3 quận ở thủ đô Mogadishu của Somali bắt đầu từ cuối ngày hôm qua đến sáng hôm nay.

Người dân ở các khu vực xảy ra giao tranh cho biết các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Shabaab đã tấn công các vị trí đóng quân của chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh Châu Phi AU.

Người dân ở các khu vực xảy ra giao tranh cho biết các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Shabaab đã tấn công các vị trí đóng quân của chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh Châu Phi AU.

Ước tính khoảng 230 ngàn người đã rời khỏi Mogadishu kể từ khi bắt đầu xảy ra giao tranh giữa quân đội chính phủ với các tay súng nổi dậy thuộc nhóm Shabaab có liên quan đến tổ chức khủng bố quốc tế al Qaeda kể từ ngày 07 tháng 05.

Hiện có khoảng 4.300 quân của Burundi và Uganda đang đóng tại các vị trí trọng yếu ở thủ đô Mogadishu để giúp quân đội Somali đẩy lùi các cuộc tấn công thường xuyên của các tay súng thuộc nhóm Shabaab. Chính phủ chuyển tiếp Somali đã bị quân nổi dậy dồn vào cố thủ một vài quận ở thủ đô Mogadishu do nhóm Shabaab muốn lật đổ Tổng thống Sheikh Sharif Ahmed.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *