Bên bờ hạnh phúc

Estonia sẽ gia nhập khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu eurozone vào năm 2011. Ảnh: Internet

Trong một báo cáo được công bố ở Brussels, Bỉ vào hôm qua, các bộ trưởng tài chính EU cho biết quyết định trên được đưa ra để cho phép Estonia gia nhập eurozone từ ngày 1.1.2011. Họ cho biết Estonia đã giữ mức thâm hụt ngân sách ở mức 1.7% tổng sản phẩm quốc nội GDP, đáp ứng đủ yêu cầu gia nhập eurozone là thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP.

Quốc gia vùng Baltic với số dân 1.3 triệu người này đã phát triển kinh tế nhờ công nghệ thông tin kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu EU vào năm 2004. Gần đây kinh tế Estonia suy yếu do khủng hoảng tài chính và nước này muốn xây dựng lại nền kinh tế bằng cách đẩy mạnh các mối quan hệ với eurozone.

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *