Bên bờ hạnh phúc

Ủy ban tổng tuyển cử Indonesia KPU cho biết đương kim Tổng thống nước này là ông Susilo Bambang Yudhoyono có khả năng tái đắc cử tổng thống. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Yudhoyono nhận được số phiếu bầu cao nhất trong 3 ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Hôm nay KPU đã công bố kết quả kiểm phiếu, theo đó ông Yudhoyono nhận được gần 74 triệu phiếu bầu chiếm 60.8% vượt xa so với hai ứng viên đối lập là cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri giành được 32 triệu phiếu, chiếm 27% và Phó Tổng thống Jusuf Kalla giành được 15 triệu phiếu, chiếm 12%.

Với việc giành được hơn 50% số phiếu bầu ông Yudhoyono đã tái đắc cử ngay tại vòng đầu tiên, tuy nhiên ngày mai KPU mới chính thức công bố người chiến thắng.

Với việc giành được hơn 50% số phiếu bầu ông Yudhoyono đã tái đắc cử ngay tại vòng đầu tiên, tuy nhiên ngày mai KPU mới chính thức công bố người chiến thắng.

Các ứng viên đối lập cho rằng có gian lận trong bầu cử và sẽ khiếu nại lên Tòa Án Hiến Pháp. Tòa Án Hiến Pháp sẽ có 14 ngày để giải quyết mọi khiếu nại trước khi có tuyên bố chính thức về người đảm nhiệm vai trò tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2009-2014.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *